G20 muốn chuẩn hóa y tế khi mở cửa biên giới

Indonesia - nước Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) năm 2022, đã khởi động các cuộc thảo luận trong nhóm nhằm chuẩn hóa các yêu cầu về y tế phục vụ cho việc nối lại hoạt động đi lại giữa các nước.
Hành khách tại Sân bay quốc tế Ngurah Rai trên đảo Bali, Indonesia. Ảnh: THX
Hành khách tại Sân bay quốc tế Ngurah Rai trên đảo Bali, Indonesia. Ảnh: THX

Tại cuộc họp báo ngày 28-3 trong khuôn khổ Hội nghị Nhóm công tác y tế của G20 tại TP Yogyakarta, Indonesia đề xuất việc chuẩn hóa các quy định vẫn phải tuân thủ các chính sách phòng bệnh Covid-19 của từng quốc gia, trong đó có yêu cầu về loại vaccine, xét nghiệm, hoặc cơ quan xét nghiệm được công nhận.

Indonesia cũng thảo luận về việc thống nhất các thủ tục với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Âu để hoạt động đi lại thông suốt cả hai khu vực.

Trong khi đó, Trưởng bộ phận Công nghệ y tế kỹ thuật số của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Garrett Mehl, lưu ý hệ thống cấp giấy chứng nhận được chuẩn hóa sẽ đảm bảo các chứng nhận đáng tin cậy, có giá trị ở các quốc gia khác nhau.

Tin cùng chuyên mục