FAO: Dịch cúm heo châu Phi có khả năng lan rộng tại châu Á

Tổ chức Lương Nông Liên hiệp quốc (FAO) cảnh báo, dịch cúm heo châu Phi tại Trung Quốc chắc chắn sẽ ảnh hưởng và lan tới các nước châu Á khác.

Trong thông báo đưa ra ngày 7-9, FAO nêu rõ, tới nay dịch đã lan ra 18 trang trại hoặc lò mổ ở 6 tỉnh của Trung Quốc, có nhiều trường hợp nhiễm bệnh cách xa nhau hàng ngàn km. Việc dập dịch càng khó khăn hơn khi loại virus này có thể tồn tại trong các sản phẩm thịt nhiễm bệnh, thức ăn chăn nuôi và thức ăn dạng lỏng cho heo vài tháng. Các chuyên gia đã nhất trí thành lập một mạng lưới phối hợp và ứng phó chung cho toàn khu vực để phản ứng kịp thời nếu có thêm bất kỳ một đợt bùng phát nào khác trong khu vực.

Tin cùng chuyên mục