Facebook và Twitter lại bị cảnh báo

Bộ trưởng Tư pháp bang Connecticut William Tong cùng 11 người đồng cấp tại các bang khác của Mỹ ngày 24-3 đồng ký tên trong bức thư kêu gọi Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg và Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey cần tiếp tục loại bỏ thông tin sai lệch về vaccine Covid-19.

 “Những người và các nhóm lan truyền sự sai lệch và gây hiểu lầm cho người Mỹ về sự an toàn của vaccine Covid-19 đang đe dọa sức khỏe cộng đồng, làm chậm tiến độ trong việc bảo vệ cư dân của chúng tôi khỏi virus Corona và phá hoại sự phục hồi kinh tế ở các bang”, trong thư viết.

Bức thư cũng trích dẫn nghiên cứu từ Trung tâm Chống kỳ thị kỹ thuật số (Center for Countering Digital Hate) cho thấy 2/3 nội dung chống vaccine bắt nguồn từ các tài khoản Facebook, Twitter, Instagram và YouTube. Hồi tháng 2, Facebook thông báo họ đang gia tăng nỗ lực để xóa các tuyên bố sai sự thật về vaccine nói riêng, dịch Covid-19 nói chung trên Facebook và trên Instagram. Tuy nhiên mọi việc vẫn chưa cải thiện như mong đợi.

Tin cùng chuyên mục