Facebook và Google bị kiện vì thiếu minh bạch

Facebook và Google có thể phải đối mặt với án phạt lên tới hàng triệu USD sau khi chính quyền bang Washington và thành phố Seattle của Mỹ đệ đơn kiện, cáo buộc 2 nhà cung cấp dịch vụ Internet này không tuân thủ các đạo luật của bang và địa phương về quảng cáo liên quan tới bầu cử. 
Trong đơn kiện đề ngày 4-6, Bộ trưởng Tư pháp bang Washington Bob Ferguson khẳng định bang Washington muốn 1 bản án nghiêm minh với khoản tiền phạt và án phạt thỏa đáng vì từ năm 2013, 2 nhà cung cấp dịch vụ Internet nói trên đã phớt lờ các yêu cầu về cung cấp thông tin liên quan tới người mua các quảng cáo phục vụ các cuộc bầu cử địa phương cũng như trị giá các hợp đồng này. Không giống với hệ thống quy phạm pháp luật ở hầu hết các địa phương của Mỹ, bang Washington và thành phố Seattle đã có quy định từ những năm 1970, yêu cầu các công ty bán quảng cáo, kể cả các đài phát thanh, phải công bố thông tin về người mua các quảng cáo chính trị.

Tin cùng chuyên mục