Facebook chấp thuận bồi thường 5 tỷ USD

Tập đoàn Facebook của Mỹ được cho là đã chấp thuận khoản tiền bồi thường 5 tỷ USD trong vụ kiện cáo buộc Facebook chia sẻ thông tin cá nhân của 87 triệu người dùng một cách không thích hợp cho công ty tư vấn chính trị Anh Cambridge Analytica hồi năm ngoái. 

Theo Reuters, bên cạnh khoản tiền trên, Facebook cũng đồng ý lập một ủy ban bảo vệ dữ liệu cá nhân người dùng. Số tiền 5 tỷ USD là mức phạt dân sự cao nhất từ trước tới nay phải trả cho Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ.

Ngoài ra, Facebook cũng đang chịu sức ép từ Tổng thống Donald Trump cùng nhiều cơ quan khác liên quan đến kế hoạch phát triển tiền điện tử Libra do lo ngại đây có thể là hình thức rửa tiền trong thời gian tới.

Trong một diễn biến khác, Facebook, ngày 23-7, thừa nhận một lỗ hổng trong dịch vụ Messenger Kids của tập đoàn công nghệ này cho phép trẻ vào những nhóm tán gẫu (chat) với những người chưa được các phụ huynh phê duyệt. Facebook cũng nêu rõ đã thông báo cho hàng ngàn phụ huynh về vụ việc này.

Tin cùng chuyên mục