Facebook bị tuyên phạt 500.000 bảng Anh

Cao ủy Thông tin của Vương quốc Anh (ICO), cơ quan giám sát dữ liệu của quốc gia, ngày 11-7 tuyên phạt mạng xã hội Facebook số tiền 500.000 bảng Anh - mức tối đa theo luật - sau khi một cuộc điều tra kết luận rằng “Facebook phạm luật vì không bảo vệ thông tin của mọi người”.

Theo BBC, ICO cũng nhận thấy rằng công ty không minh bạch về việc cho phép bên thứ ba thu hoạch dữ liệu của người sử dụng Facebook.

ICO còn cho biết họ họ dự định truy tố Công ty SCL Elections, công ty mẹ của Cambridge Analytica, công ty được Facebook chia sẻ dữ liệu người dùng hiện đã phá sản. Cambridge Analytica lén lút thu thập thông tin của khoảng 87 triệu người dùng, đa số là ở Mỹ và Anh từ các trang truyền thông xã hội. Công ty do cựu chiến lược gia của Nhà Trắng Steve Bannon và tỷ phú Robert Mercer thành lập. Người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg đã điều trần trước Quốc hội Mỹ và Anh về vụ bê bối này. Facebook cho biết sẽ sớm có phản hồi trước quyết định của ICO.

Tin cùng chuyên mục