EU và NATO ra mắt trung tâm đối phó đe dọa hỗn hợp

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cùng Đại diện cấp cao về Đối ngoại và Chính sách An ninh Liên minh châu Âu (EU) kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Federica Mogherini ngày 2-10 đã tham gia lễ khánh thành Trung tâm đối phó với các mối đe dọa hỗn hợp (CoE) ở Helsinki, Phần Lan.
 Tham dự có Tổng thống  nước chủ nhà Sauli Niinisto và Thủ tướng Juha Sipilä. 

Theo ông Stoltenberg, CoE sẽ đóng góp quan trọng vào an ninh của EU, giúp các quốc gia và các tổ chức quốc tế như NATO và EU hiểu rõ hơn nữa các mối đe dọa mới và ngày càng phức tạp để có biện pháp phòng chống. Đây là sáng kiến của Chính phủ Phần Lan, được 11 quốc gia thành viên khác của EU ủng hộ. 

Tin cùng chuyên mục