EU không đáp ứng cam kết về ngân sách dành cho khí hậu

Tòa án Kiểm toán châu Âu cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đã không đáp ứng được cam kết dành 20% ngân sách trước năm 2020 cho chống biến đổi khí hậu, trong khi đã nói quá về mức chi tiêu cho tăng trưởng bền vững. 
Hội nghị khí hậu quốc tế ChangeNow tại Paris
Hội nghị khí hậu quốc tế ChangeNow tại Paris

EU tuyên bố đã chi 216 tỷ EUR cho các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu trong giai đoạn 2014-2020, qua đó đạt được cam kết dành ít nhất 20% ngân sách cho chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, các kiểm toán viên cho biết con số này trong thực tế chỉ vào khoảng 144 tỷ EUR, tương đương 13% tổng ngân sách. Theo các kiểm toán viên, EU báo cáo 80% chi tiêu ngân sách của khối trước năm 2020 được sử dụng để hỗ trợ ngành nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu, nhưng thực tế không phải vậy. Chỉ có một số biện pháp của EU là có hiệu quả chống biến đổi khí hậu, chẳng hạn như tăng khả năng lưu trữ carbon trong đất; trong khi các biện pháp khác, như đa dạng hóa cây trồng, được đánh giá ít có tác động tới môi trường.

Tin cùng chuyên mục