EU đề xuất kế hoạch JCPOA

Ngày 16-5 tại Bulgaria, lãnh đạo 28 nước châu Âu có cuộc thảo luận về phản ứng của khối trước quyết định của Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, hay còn gọi Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA).
Toàn cảnh cuộc họp giữa Đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini với Ngoại trưởng Iran, Anh, Pháp và Đức tại Brussels, Bỉ ngày 15-5
Toàn cảnh cuộc họp giữa Đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini với Ngoại trưởng Iran, Anh, Pháp và Đức tại Brussels, Bỉ ngày 15-5

Trước đó, ngày 15-5, Liên minh châu Âu (EU) đã khởi xướng một kế hoạch kinh tế gồm 9 điểm nhằm duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận lịch sử này. 9 vấn đề chủ chốt gồm có việc duy trì quan hệ kinh tế với Iran, đảm bảo Tehran duy trì khả năng kinh doanh các sản phẩm dầu mỏ và khí đốt của mình cũng như tiếp cận với thị trường tài chính quốc tế và bảo vệ các công ty châu Âu đang hoạt động tại Iran...

Một biện pháp có tên gọi là “cơ chế phong tỏa” có từ những năm 1990 sẽ được EU cân nhắc sử dụng để giúp bảo vệ các doanh nghiệp châu Âu làm ăn với Iran nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Tin cùng chuyên mục