EU đạt thỏa thuận về người nhập cư

Reuters đưa tin hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận về người nhập cư sau cuộc họp kéo dài 9 giờ đến rạng sáng 29-6 tại Brussels.
Sau nhiều giờ đàm phán, cuối cùng lãnh đạo các nước EU đã đạt được thỏa thuận nhập cư. (Ảnh qua Kremlin Post)
Sau nhiều giờ đàm phán, cuối cùng lãnh đạo các nước EU đã đạt được thỏa thuận nhập cư. (Ảnh qua Kremlin Post)
Theo thỏa thuận, các nhà lãnh đạo EU đồng ý thành lập các trung tâm chung xử lý người nhập cư, đồng thời hạn chế người nhập cư di chuyển trong nội bộ EU. Ngoài ra, EU cũng đồng ý gia tăng kiểm soát biên giới của khối cũng như gia tăng tài trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ, Morocco và các nước Bắc Phi khác để ngăn chặn người di cư vào EU.

Theo Thủ tướng Italia Giuseppe Conte, nước ông hài lòng về thỏa thuận và sẽ quyết định có tham gia việc xây dựng các trung tâm cho người nhập cư hay không. Hiện chưa rõ phản ứng của đảng Xã hội Thiên Chúa giáo (CSU) trong liên minh cầm quyền Đức. Chính sách cho người nhập cư của Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng khiến nội bộ chính phủ liên minh cầm quyền chia rẽ. CSU từng dọa đóng cửa biên giới bang Bavaria không cho người nhập cư vào. 

Tin cùng chuyên mục