EU chưa đạt được thỏa thuận về cấm vận năng lượng Nga

Tờ Die Welt của Đức số ra ngày 25-4 dẫn lời Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết, không có đủ sự hỗ trợ từ các quốc gia thành viên EU về một lệnh cấm vận hoàn toàn hay áp đặt thuế trừng phạt đối với hoạt động nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt của Nga.
Ông Josep Borrell. Ảnh: REUTERS
Ông Josep Borrell. Ảnh: REUTERS

Xuất khẩu dầu mỏ là nguồn thu ngoại tệ chính của Nga và nhiều thành viên trong EU đã kêu gọi chấm dứt nhập dầu mỏ và khí đốt từ Nga. Một số nước đang thúc đẩy gói cấm vận thứ 6 đối với Điện Kremlin và Brussels đang chuẩn bị đánh giá tác động đầy đủ của gói cấm vận này.  

Tin cùng chuyên mục