EU chi 2,9 tỷ EUR trợ cấp ngành sản xuất pin xe điện

AP đưa tin, Liên minh châu Âu (EU) vừa thông qua kế hoạch trợ cấp trị giá 2,9 tỷ EUR của 12 nước thành viên, trong đó, có Đức và Pháp, nhằm hỗ trợ các công ty phát triển pin xe điện.

Theo đó, từ nay đến năm 2028, các công ty sẽ được hỗ trợ toàn bộ quy trình từ khai thác nguyên liệu thô, thiết kế, sản xuất pin cho đến tái chế và loại bỏ pin.

Theo Ủy ban châu Âu, dự án mới có tên gọi là “Đổi mới pin châu Âu” nhằm hỗ trợ 42 công ty, hiện đang xây dựng một cơ sở chế tạo quy mô lớn tại Đức; gồm BMW (Đức), Fiat (Italy), Công ty hóa chất Arkema (Pháp), Công ty chuyên sản xuất pin Northvolt (Thụy Điển).

Bên cạnh đó, dự án cũng hỗ trợ các công ty khởi nghiệp, cũng như hợp tác với nhiều tổ chức nghiên cứu và đại học. Trước đó, châu Âu đã thông qua gói hỗ trợ trị giá 3,2 tỷ EUR của 7 nước thành viên, nhằm hỗ trợ lĩnh vực nghiên cứu và đổi mới pin đến cuối năm 2019. 

Tin cùng chuyên mục