EU bất đồng về các biện pháp hạn chế đi lại

Euronews đưa tin, Ủy ban châu Âu (EC) vừa đề nghị 6 nước thành viên nới lỏng kiểm soát biên giới vì cho rằng các biện pháp đơn phương này đang làm gián đoạn dòng chảy hàng hóa trên thị trường chung của 27 nước thành viên. 
Chốt kiểm soát tại biên giới Đức-Áo. Ảnh: DPA
Chốt kiểm soát tại biên giới Đức-Áo. Ảnh: DPA

Trong khi đó, nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) lại nhất trí duy trì các biện pháp hạn chế đi lại giữa biên giới các quốc gia vì cho rằng nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 vẫn rất cao với các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Hiện EC đang tìm kiếm giải pháp chung để kiểm soát biên giới giữa các nước thành viên EU, đồng thời thông báo thời hạn 10 ngày để 6 nước gồm Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Hungary và Thụy Điển điều chỉnh các biện pháp đơn phương cấm đi lại qua biên giới những nước này để phòng chống dịch Covid-19. Theo kế hoạch, ngày 25 và 26-2 sẽ diễn ra hội nghị trực tuyến để bàn về vấn đề này.

Tin cùng chuyên mục