EU ấn định thời điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh

Liên minh châu Âu (EU) thông báo sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp tại Brussels (Bỉ) vào ngày 25-5 tới, để thảo luận về cuộc khủng hoảng dịch Covid-19, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và quan hệ với Nga.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ trước đó. Ảnh: AFP/TTXVN
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ trước đó. Ảnh: AFP/TTXVN

Một người phát ngôn của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết, hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ được tổ chức trực tiếp, bởi tại các hội nghị thượng đỉnh trực tuyến, việc ra quyết định bị chậm lại vì các nhà lãnh đạo không thể gặp nhau tại những sự kiện bên lề hội nghị và có những lo ngại về quyền riêng tư.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho hay, chương trình tiêm chủng ngừa Covid-19 của EU đang được tăng tốc sau sự khởi đầu chậm chạp. EU hiện hy vọng sẽ có đủ vaccine để tiêm cho 70% dân số trưởng thành vào cuối tháng 7, đồng thời đang đàm phán các hợp đồng vaccine thế hệ thứ hai để đề phòng các biến thể trong tương lai.

Tin cùng chuyên mục