Ecuador khoan hồng cho tội phạm giao thông ít nguy hiểm

Hãng tin Al Jazeera đưa tin, Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso đã ký sắc lệnh khoan hồng cho tù nhân. 
Cảnh sát gác bên ngoài nhà tù Litoral, gần thành phố Guayaquil, miền Tây Ecuador sau vụ bạo loạn ngày 13-11.
Cảnh sát gác bên ngoài nhà tù Litoral, gần thành phố Guayaquil, miền Tây Ecuador sau vụ bạo loạn ngày 13-11.

Theo đó, chính quyền sẽ lập tức trả tự do cho tất cả những người đang phải chấp hành án phạt tù liên quan tới tội danh vi phạm luật giao thông mà không gây ra tai nạn chết người hoặc chấn thương cho bên thứ ba; những người mắc bệnh hiểm nghèo không nằm trong nhóm tội danh như làm giàu bất chính, buôn người, bắt cóc hoặc tội phạm có tổ chức.

Quyết định trên là một phần trong kế hoạch giảm thiểu tình trạng quá tải và bạo lực trong hệ thống nhà tù ở Ecuador. 

Hiện tình trạng quá tải trong hệ thống nhà tù của Ecuador lên tới gần 30%, dẫn đến điều kiện sống tồi tàn của 39.000 tù nhân trong các nhà tù của quốc gia Nam Mỹ này.

Quân đội vẫn được duy trì tại các nhà tù để ngăn chặn các vụ thanh toán lẫn nhau giữa các nhóm tù nhân. Tính từ đầu năm đến nay, các vụ bạo loạn nhà tù đã khiến hàng trăm tù nhân thiệt mạng.

Tin cùng chuyên mục