Đường sắt Hà Nội- TPHCM vừa được thông tuyến

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đoạn từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã bị sụt lở nền đường, gây gián đoạn và giảm tốc độ chạy tàu.  

Trong đó, khu gian Mỹ Lý - Quán Hành, nước lũ tràn xuống làm trôi nền đá, tàu di chuyển qua khu vực này phải chạy chậm với tốc độ 5Km/h. Khu gian Yên Duệ - Hòa Duyệt có 3 điểm bị sụt lở phải phong tỏa lúc 3h00’ ngày 10-10, sau hơn 3 giờ nỗ lực khắc phục, đường được thông trở lại lúc 6h20’ cùng ngày với tốc độ 5Km/h. Tương tự, khu gian Trường Lâm - Hoàng Mai cũng bị 4 điểm ngập phải phong tỏa khu gian Trường Lâm - Hoàng Mai lúc 4h46’. Đến 10h25 phút sáng10-10, ĐS Thống Nhất mới  chính thức thông tuyến.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng cho biết, trong ngày 10-10, tàu SE35/36 tuyến Hà Nội – Vinh và ngược lại bị bãi bỏ. Các tàu khác xuất phát tại ga Hà Nội và Sài Gòn ngày 10-10 vẫn khởi hành bình thường.

Tin cùng chuyên mục