Đường sắt dừng chạy nhiều đoàn tàu do nhu cầu đi lại giảm

Sau 2 tuần khôi phục vận tải đường sắt với lượng hành khách tăng mạnh, ngành đường sắt lại phải tạm dừng chạy nhiều đoàn tàu do nhu cầu đi lại giảm. Từ ngày 3-11, tuyến đường sắt Bắc - Nam chỉ còn chạy hàng ngày 2 đôi tàu khách.
Đường sắt dừng chạy nhiều đoàn tàu do nhu cầu đi lại giảm

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa cho biết, các doanh nghiệp vận tải đã phải cắt giảm một số đoàn tàu do vắng khách.

Cụ thể, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ tạm dừng chạy đôi tàu khách Thống nhất SE3/SE4 Sài Gòn - Hà Nội từ ngày 3-11 do nhu cầu đi lại của hành khách trên tuyến đường sắt Bắc - Nam giảm.

Như vậy, từ ngày 3-11 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, ngành đường sắt chỉ còn chạy hàng ngày 2 đôi tàu khách SE5/SE6, SE7/SE8.

Tàu SE5 xuất phát ga Hà Nội lúc 15 giờ 20; Tàu SE6 xuất phát ga Sài Gòn lúc 15 giờ 20. Tàu SE7 xuất phát ga Hà Nội lúc 6 giờ 00; Tàu SE8 xuất phát ga Sài Gòn lúc 6 giờ 00.

Trước đó, từ ngày 1-11, công ty đã tạm dừng chạy đôi NA1/2 Hà Nội - Vinh. Hành khách có vé tàu SE3/SE4, NA1/2 trong thời gian tạm dừng chạy liên hệ nhà ga trước giờ tàu chạy để trả vé không mất phí.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng cho biết, từ ngày 21 đến 27-10, ngành đường sắt đã thực hiện 98 chuyến tàu, vận chuyển được hơn 23.400 lượt hành khách. Tuy nhiên, lượng khách đi tàu giảm dần. Ngành đường sắt đã phải dừng tạm chạy đôi tàu SE21/22 Sài Gòn - Đà Nẵng từ ngày 25-10.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, nguyên nhân là do số lượng đường bay và số chuyến tại các đường bay của ngành hàng không được tăng cường, giá vé rẻ. Bên cạnh đó, vận tải hành khách công cộng bằng đường bộ liên tỉnh đã được mở lại.

Tin cùng chuyên mục