Đường sắt cao tốc mới giúp Anh chống đại dịch

Anh đã chính thức khởi công xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc mới (HS2), với chi phí hơn 100 tỷ bảng Anh (130 tỷ USD) nhằm tạo hàng ngàn việc làm cho nền kinh tế chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19.
Một tuyến đường sắt cao tốc. Ảnh: TTXVN
Một tuyến đường sắt cao tốc. Ảnh: TTXVN

HS2 sẽ nối London với vùng England (Đông Nam) và nhiều thành phố lớn ở miền Bắc nhằm giảm tải cho các tuyến đường hiện tại và có thể giúp tái cân bằng nền kinh tế Anh, vốn đang tập trung quá nặng vào thủ đô.

Công trình chính thức được thi công sẽ tạo ra khoảng 22.000 việc làm mới. Ngay cả trước khi bùng phát dịch Covid-19, chính phủ của Thủ tướng Johnson đã coi HS2 là dự án hạ tầng quan trọng nhằm giúp giữ đà tăng trưởng cho nền kinh tế Anh sau khi rời Liên minh châu Âu (EU) - Brexit. 

Tin cùng chuyên mục