Đường phố Đà Nẵng trong ngày đầu thực hiện “ai ở đâu ở yên đó“

Từ 8 giờ ngày 16-8, TP Đà Nẵng bắt đầu áp dụng các biện pháp chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, trong đó thực hiện nghiêm "ai ở đâu ở yên đó".

Theo ghi nhận của chúng tôi, đường phố Đà Nẵng vắng bóng người đi lại. Chỉ có những người làm nhiệm vụ mới di chuyển trên đường. Công an TP triển khai hơn 200 tổ tuần tra lưu động giám sát việc chấp hành của người dân. Nhìn chung, người dân Đà Nẵng chấp hành rất tốt việc "ai ở đâu ở yên đó".

>>> Video ghi nhận Đà Nẵng vắng bóng người trong ngày đầu tiên thực hiện "ai ở đâu ở yên đó"

>>> Một số hình ảnh mà phóng viên Báo SGGP ghi lại:
Đường từ cầu Rồng đi vào tuyến đường Nguyễn Văn Linh không một bóng người
Phóng viên được cấp thẻ hoạt động
Đường phố Đà Nẵng trong ngày đầu thực hiện “ai ở đâu ở yên đó“ ảnh 3 Ekip tường thuật trực tiếp bản tin trưa của đài VTV8 đang tác nghiệp tại nút giao thông phía Tây cầu Rồng
Đường phố Đà Nẵng trong ngày đầu thực hiện “ai ở đâu ở yên đó“ ảnh 4 Tuyến đường Nguyễn Văn Linh không một bóng người
Đường phố Đà Nẵng trong ngày đầu thực hiện “ai ở đâu ở yên đó“ ảnh 5 Chỉ những người được Công an TP Đà Nẵng cấp thẻ công vụ mới được phép ra đường
Đường phố Đà Nẵng trong ngày đầu thực hiện “ai ở đâu ở yên đó“ ảnh 6 Nơi tấp nập người đi lại những ngày trước, giờ cũng vắng vẻ do người dân chấp hành chủ trương "ai ở đâu ở yên đó"
Đường phố Đà Nẵng trong ngày đầu thực hiện “ai ở đâu ở yên đó“ ảnh 7 Tuyến đường Trưng Nữ Vương
Đường phố Đà Nẵng trong ngày đầu thực hiện “ai ở đâu ở yên đó“ ảnh 8 Tất cả dịch vụ đều tạm dừng trừ những hoạt động thiết yếu
Đường phố Đà Nẵng trong ngày đầu thực hiện “ai ở đâu ở yên đó“ ảnh 9 Chốt kiểm soát trên đường Lê Quý Đôn được rào bằng lưới B40
Đường phố Đà Nẵng trong ngày đầu thực hiện “ai ở đâu ở yên đó“ ảnh 10 Tuyến đường Lê Quý Đôn được rào bằng lưới B40 để bảo vệ vùng xanh
Đường phố Đà Nẵng trong ngày đầu thực hiện “ai ở đâu ở yên đó“ ảnh 11 Các hoạt động thiết yếu được phép hoạt động và nhân viên mặc trang phục của ngành, đơn vị
Đường phố Đà Nẵng trong ngày đầu thực hiện “ai ở đâu ở yên đó“ ảnh 12 Một số hoạt động chỉ phép thực hiện trong những khung giờ nhất định
Đường phố Đà Nẵng trong ngày đầu thực hiện “ai ở đâu ở yên đó“ ảnh 13 Việc kiểm tra đối với các phương tiện cung ứng hàng hóa từ bên ngoài vào Đà Nẵng sẽ có mã QR "luồng xanh" quốc gia. Khi tuần tra, lực lượng chức năng sẽ cho xe đi nếu đúng lộ trình

Tin cùng chuyên mục