Đường hẹp, liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông

Liên tục trong hai ngày 6 và 7-3 trên địa bàn huyện Châu Thành (Kiên Giang) xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 2 người chết, 1 người bị thương.

     Hiện trường vụ tai nạn làm 1 người chết sáng 7-3. Ảnh: Q.BÌNH

Vụ thứ nhất xảy ra khoảng 14 giờ ngày 6-3 trên cầu Cái Bé, quốc lộ 63 thuộc địa bàn huyện Châu Thành, khiến 2 người đi xe máy té ngã trên cầu, 1 người tử vong tại chỗ. Nhân chứng tại hiện trường cho biết, 2 người đi xe máy (1 nam, 1 nữ) cố tình vượt xe ô tô trên cầu sau đó va chạm với xe tải đi ngược chiều nên té xuống đường.

Vụ mới đây, xảy ra khoảng 7 giờ sáng 7-3 trên quốc lộ 61 đoạn qua xã Minh Hòa, huyện Châu Thành. Chiếc xe tải biển kiểm soát 83C-007.70 do tài xế Triệu Thanh Sang (38 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) điều khiển. Khi đi đến địa điểm trên thì va chạm với xe gắn máy biển kiểm soát 68S1-496.35 do ông Trương Văn H. (56 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao) điều khiển đi cùng chiều. Hậu quả, ông H. tử vong tại chỗ do bị xe tải cán qua đầu.

Nguyên nhân các vụ tai nạn nói trên đang được điều tra làm rõ. Song có một thực tế là các tuyến quốc lộ 80, 61, 63 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đều rất hẹp, lưu lượng xe qua lại cao, nhiều người điều khiển xe gắn máy có thói quen luồn lách, đánh võng, cắt đầu xe ô tô, xe tải rất nguy hiểm.

Tin cùng chuyên mục