Đường dây sản xuất, buôn bán dầu nhớt giả vào tù

Sáu đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán dầu nhớt giả vừa bị TAND TPHCM tuyên phạt tổng cộng 45 năm tù. 

Chiều 28-2, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND TPHCM đã tuyên phạt các bị cáo Mai Hữu Phúc (SN 1970, ngụ quận Tân Phú) mức án 9 năm tù, Đoàn Quang Khánh (SN 1983, Giám đốc Công ty TNHH Đoàn Phát) 9 năm tù, Nguyễn Văn Điệp (SN 1971, Giám đốc Công ty TNHH MTV Ngọc Điệp) 8 năm tù, Trình Duy Khiêm (SN 1992, tạm trú huyện Hóc Môn) 7 năm tù, Lê Quảng Đạt (SN 1990, tạm trú huyện Hóc Môn) 7 năm tù, Ngô Đình Đông (SN 1994, tạm trú quận 9) 5 năm tù cùng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Vào ngày 11-10-2017, tại một căn nhà trên đường Võ Văn Kiệt quận 8, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TPHCM bắt quả tang Ngô Đình Đông điều khiển xe ô tô vận tải biển số 51D-20672 vận chuyển 30 thùng nhớt loại 18 lít/thùng và 3 thùng phuy nhớt loại 209 lít/thùng đang giao hàng cho chành xe (nơi tiếp nhận vận chuyển hàng hóa). Đông khai vận chuyển thuê số dầu nhớt trên cho Mai Hữu Phúc.

Đường dây sản xuất, buôn bán dầu nhớt giả vào tù ảnh 1 Các bị cáo bị dẫn giải về trại giam sau phiên xử sơ thẩm

Từ lời khai ban đầu của Đông, lực lượng cảnh sát bắt giữ thêm những đối tượng khác trong đường dây sản xuất, buôn bán dầu nhớt giả do Nguyễn Duy Khánh (SN 1983, ngụ quận Thủ Đức) cầm đầu. Trong đường dây này, Phúc và Đông đóng vai trò giúp sức với nhiệm vụ lái xe vận chuyển giao dầu nhớt giả cho khách hàng, trông coi kho, sản xuất bao bì; Quang Khánh, Đạt, Khiêm có nhiệm vụ sản xuất và bơm dầu nhớt giả vào thùng, phuy và đóng nắp, chuyển lên xe ô tô tải để giao cho khách hàng.

Bị cáo Điệp là một trong những khách hàng của đường dây này. Dù biết dầu nhớt Duy Khánh bán là giả nhưng Điệp vẫn mua, sau đó bán ra thị trường để thu lợi bất chính. Bị cáo Quang Khánh là người trực tiếp sản xuất dầu nhớt giả, sau đó chiết thành phẩm vào các vỏ chai, vỏ thùng, dán nhãn mác một số loại dầu nhớt nổi tiếng rồi chuyển cho các đối tượng khác trong đường dây đưa đi tiêu thụ. Tổng giá trị hàng giả bị thu giữ tương đương giá trị hàng thật là hơn 1,2 tỷ đồng.

Đối với kẻ chủ mưu trong vụ án là Nguyễn Duy Khánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam. Tuy nhiên, do Khánh đã bỏ nơi cư trú đi đâu không rõ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM ra Lệnh truy nã đối với Khánh. Hết thời hạn điều tra, cơ quan công an tạm đình chỉ điều tra đối với Khánh, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra xử lý sau.

Tin cùng chuyên mục