Dùng xung điện bắt cá, nam thanh niên bị thương do súng công an xã "cướp cò"?

Ngày 11-10, ông Trần Văn Trước, Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh (Long An) cho biết, hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang trực tiếp thụ lý vụ Trưởng công an xã “cướp cò” súng làm bị thương nam thanh niên đang đi bắt cá bằng xung điện.
Anh Công đang điều trị ở bệnh viện
Anh Công đang điều trị ở bệnh viện

Trước đó, vào chiều 4-10, anh Trần Văn Công (34 tuổi) cùng người anh bà con tên Nông Văn Toàn (24 tuổi), ngụ xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh chạy xuồng máy dọc tuyến kênh Thanh Niên thuộc xã Bắc Hòa để bắt cá và chuột bằng xung điện.

Thời điểm này, Thiếu tá Đặng Văn Em, Trưởng Công an xã Nhơn Hòa Lập cùng hai công an viên tuần tra bằng xuồng máy ven kênh. Khi nhìn thấy xuồng anh Công dùng xung điện bắt cá liền đuổi theo qua địa bàn xã Bắc Hòa. Lúc xuồng máy chạy kè nhau, thiếu tá Em nổ súng bắn nhiều phát chỉ thiên để cánh cáo nhưng vẫn không bắt được xuồng của anh Công.

Khi tiếp cận sát bên, thiếu tá Em dùng tay kéo anh Công lại và tiếng súng lại nổ vang lên. Anh Công bị trúng đạn và té ngã xuống nước bất tỉnh. Thấy vậy, anh Toàn cho xuồng dừng lại, nhảy xuống vớt anh Công lên thì nhìn thấy bụng anh này bị trúng một lỗ rất rộng từ trước ra sau.

Dù biết anh Công bị trúng đạn nhưng nhóm công an xã không cấp cứu mà chạy xuồng máy rời khỏi hiện trường. Anh Công được gia đình đưa bệnh viện Long An, sau đó đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cấp cứu, đến nay đã chuyển sang bệnh viện 7A nằm điều trị.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin cùng chuyên mục