Dừng xả lũ để tìm thi thể học sinh đuối nước

Lãnh đạo UBND xã Quảng Phú (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) đã yêu cầu thủy điện Buôn Tua Srah ngưng xả lũ để tìm thi thể học sinh đuối nước.

Chiều tối 30-5, lãnh đạo UBND xã Quảng Phú, huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa yêu cầu thủy điện Buôn Tua Srah ngừng xả nước để tìm kiếm thi thể học sinh bị đuối nước vào chiều cùng ngày.

Nạn nhân được xác định là em Nguyễn Tiến Đạt (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé).

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày em Đạt cùng nhóm bạn ra dòng sông thuộc xã Quảng Phú ra câu cá. Sau đó, nhóm học sinh rủ nhau xuống tắm, nhưng chẳng may em Đạt bị sẩy chân nên bị dòng nước cuốn trôi.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm em Đạt. Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra vụ việc nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah xả lũ với lưu lượng khoảng 96m3/s nên lãnh đạo UBND xã Quảng Phú đã gọi điện thông báo cho lãnh đạo thủy điện ngưng xả nước để tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin cùng chuyên mục