Dừng tổ chức lễ hội nếu dịch Covid-19 bùng phát

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy vừa có văn bản gửi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác tổ chức mùa lễ hội xuân 2021. Văn bản đề nghị, trường  hợp  dịch  Covid-19  bùng  phát,  nguy  cơ  lây nhiễm trong cộng đồng, căn cứ tình hình thực tế, các địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm biện pháp tạm ngừng tổ chức lễ hội.
Dừng tổ chức lễ hội nếu dịch Covid-19 bùng phát

Nhằm đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, văn minh, Bộ VH-TT-DL yêu cầu thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về tổ chức lễ hội; đồng thời nhấn mạnh việc các địa phương cần thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình dịch bệnh, kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác đến người dân và du khách; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại lễ hội và di tích về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Tại văn bản này, Bộ VH-TT-DL cũng đề nghị các địa phương không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi, ảnh hưởng nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc; tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế đốt vàng mã, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc; không để các đối tượng lợi dụng, lôi kéo đông người tại lễ hội…

Chiều tối 22-11, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, trong ngày cả nước ghi nhận thêm 1 ca mắc mới dịch Covid-19 (ca thứ 1.307) là nam giới (29 tuổi, TP Quy Nhơn, Bình Định) từ Philippines nhập cảnh sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2527, được cách ly ngay tại tỉnh Tiền Giang. 

Trong hai ngày 21 và 22-11, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc phối hợp với cơ quan chức năng nước sở tại đưa 290 công dân Việt Nam về nước. 

Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, học sinh, sinh viên đã kết thúc chương trình học, người lao động hết hạn hợp đồng và một số trường hợp đặc biệt khó khăn khác. 

Ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ, tổ bay và các hành khách đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.

Tin cùng chuyên mục