Dùng súng bắn chết người khi đi đánh cá trên sông

Ngày 24-5, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Minh Trường (33 tuổi, trú tại xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về tội giết người.
Bị cáo Trần Minh Trường tại phiên tòa
Bị cáo Trần Minh Trường tại phiên tòa

Vào tối 18-11-2020, Trần Minh Trường cùng với một số người mang súng hơi, bình kích điện tự chế lái thuyền máy đi đánh bắt cá trên sông Nghèn, giáp ranh giữa địa bàn huyện Lộc Hà và huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

 Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, ông Ng.V.H. (51 tuổi) và Ng.V.V. (21 tuổi, trú tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà) cùng một số người dân phát hiện nhóm của Trường đang dùng kích điện đánh bắt cá nên xua đuổi. Trên đường bỏ chạy, thuyền của Trường va chạm vào thuyền của ông Ng.V.H. làm Trường ngã xuống sông.

 Khi leo được lên thuyền, thấy nhóm của ông Ng.V.H. vẫn đuổi theo, Trường đã lấy đạn chì lắp vào súng hơi và hướng nòng súng về phía nhóm của ông Ng.V.H. bắn trả từ khoảng cách khoảng 30m khiến ông Ng.V. H. bị thương nặng và tử vong khi đang trên đường đi cấp cứu; anh Ng.V.V. bị thương ở thái dương, phải tới bệnh viện cấp cứu, tổn hại sức khỏe 3%.

 Gây án xong, Trường lái thuyền rời khỏi hiện trường, sau đó ra cơ quan chức năng đầu thú.

Sau khi vụ việc xảy ra, phía bị cáo đã bồi thường 300 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

 Tai phiên tòa, căn cứ vào các tình tiết, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Minh Trường 12 năm tù giam.

Tin cùng chuyên mục