Đức và Thụy Sĩ truy quét IS

Các nhà chức trách Đức và Thụy Sĩ đã tiến hành chiến dịch phối hợp để truy quét thành viên và ủng hộ viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, bắt giữ 4 người.
Lực lượng đặc nhiệm truy quét các phần tử IS ở Adana, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN
Lực lượng đặc nhiệm truy quét các phần tử IS ở Adana, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo AP, công tố viên của Đức cho biết một trong số 4 nghi phạm chuẩn bị hành động bạo lực nghiêm trọng gây nguy hiểm cho nhà nước và là thành viên của một tổ chức khủng bố nước ngoài. Nghi phạm là Aleem N., đã “từ lâu đã là một tín đồ của các tư tưởng Hồi giáo cực đoan và thánh chiến”.

Hiện nghi phạm bị giam ở Roemerberg. Vào giữa tháng 9-2020, nghi phạm đi từ Đức đến Thổ Nhĩ Kỳ để tiếp tục đến Syria. Tại Syria, y muốn gia nhập IS để được huấn luyện quân sự và sau đó tham gia vào các hoạt động chiến đấu hoặc tấn công khủng bố.

Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra, thay vào đó, Aleem N. đã trở lại Đức vào cuối tháng 10-2020. Tại Thụy Sĩ, các nhà chức trách đã bắt giữ 3 người và thực hiện 7 cuộc khám xét.

Tin cùng chuyên mục