Đức ủng hộ dỡ bỏ từng phần lệnh trừng phạt chống Nga

Hãng Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho rằng các lệnh trừng phạt mà châu Âu áp đặt chống lại Nga liên quan cuộc khủng hoảng tại Ukraine cần được từng bước dỡ bỏ nếu thỏa thuận ngừng bắn Minsk được tuân thủ.
Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel trong chuyến thăm Pháp, ngày 30/8. (Nguồn: Reuters)
Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel trong chuyến thăm Pháp, ngày 30/8. (Nguồn: Reuters)
 Ông Gabriel cũng cho rằng nếu lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine được tuân thủ trong thời gian dài, Mỹ có thể cũng cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với Nga. 

Tháng trước, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi Nga và Ukraine nỗ lực hơn nữa nhằm thực thi thỏa thuận ngừng bắn trên. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất triển khai một lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc để bảo vệ các quan chức của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) đang làm nhiệm vụ giám sát thỏa thuận hòa bình Minsk ở miền Đông Ukraine. 

Tin cùng chuyên mục