Đức: Tỷ lệ ủng hộ đảng cực hữu tăng

Kết quả cuộc thăm dò mới nhất do Viện Insa tiến hành cho thấy tỷ lệ ủng hộ đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đã tăng lên mức 17,5%, vượt qua tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ Xã hội (SPD).

 

 

Theo đó, tỷ lệ ủng hộ liên đảng cầm quyền giữa Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và SPD hiện chỉ còn 46%. Viện Insa cho biết đây là tỷ lệ cao nhất mà AfD đạt được trong các cuộc khảo sát từ trước đến nay. 
Đức: Tỷ lệ ủng hộ đảng cực hữu tăng ảnh 1 Thủ tướng Đức Angela Merkel    Ảnh: AP.
Tỷ lệ ủng hộ phe cực hữu gia tăng khi Chính phủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel đang phải chịu nhiều sức ép từ ngay trong nội bộ nước này cùng những nước láng giềng, liên quan kế hoạch hạn chế người di cư. Theo thỏa thuận đạt được trước đó giữa Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer và đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Merkel, Đức sẽ siết chặt kiểm soát biên giới và thành lập những trung tâm trung chuyển để giam giữ người di cư tại biên giới Áo. 

Tin cùng chuyên mục