Đức: Lập kế hoạch chi tiêu nhằm hiện đại hóa quân đội

Trong khuôn khổ Quỹ đặc biệt 100 tỷ EUR dành cho quân đội liên bang Đức, chính phủ nước này đã lập kế hoạch dự thảo chi tiết các mục chi tiêu để hiện đại hóa quân đội liên bang theo chủ trương của Thủ tướng Olaf Scholz.

Theo đó, quân đội nước này sẽ dành 422 triệu EUR cho lĩnh vực nghiên cứu và trí tuệ nhân tạo (AI) để giám sát và đảm bảo an ninh tại các vùng rộng lớn.

Quỹ cũng dành 1,93 tỷ EUR cho mua sắm quân trang và trang bị cá nhân; 20,7 tỷ EUR để tăng cường hệ thống chỉ huy quân đội và số hóa, trong đó có mua sắm các loại máy vô tuyến hiện đại được mã hóa, mạng dữ liệu riêng cho các đơn vị chiến đấu và mở rộng hệ thống vệ tinh của quân đội liên bang...

Khoản chi lớn nhất lên tới 40,9 tỷ EUR để hiện đại hóa không quân. 

Kế hoạch hiện đại hóa quân đội được xem là bước ngoặt trong chính sách an ninh của quốc gia đầu tàu châu Âu này sau nhiều thập kỷ. 

Tin cùng chuyên mục