Đức chi gần 60 tỷ EUR phát triển xe điện, xe tự lái

Trong 3 năm tới, ngành xe hơi Đức dự kiến sẽ đầu tư gần 60 tỷ EUR vào lĩnh vực xe điện và xe tự lái.
Đức chi gần 60 tỷ EUR phát triển xe điện, xe tự lái

Các dự án xe điện được dự báo sẽ có sự phát triển mạnh mẽ tại châu Âu bởi nếu không đầu tư vào lĩnh vực này, mục tiêu cắt giảm lượng khí thải CO2 của Liên minh châu Âu (EU) sẽ khó có thể đạt được. 

Cuối năm ngoái, các nước EU và Nghị viện châu Âu (EP) đã đạt được thỏa thuận đồng ý cắt giảm 37,5% lượng khí thải CO2 từ các loại xe hơi mới vào năm 2030. Theo đó, sẽ có khoảng 1/3 xe hơi mới sẽ chạy bằng điện hoặc hydro vào năm 2030. 

Tin cùng chuyên mục