Đưa vào sử dụng nhà chờ xe buýt hiện đại

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM đã triển khai và đưa vào sử dụng điểm đón trả khách văn minh, an toàn tại khu vực Trường THPT, THCS Lê Quý Đôn trên đường Lê Quý Đôn (ảnh).
Đưa vào sử dụng nhà chờ xe buýt hiện đại

Theo đó, nhà chờ xe buýt kiểu mới hiện đại có kích thước 2 x 6,5m cùng bảng điện tử cung cấp thông tin các trạm mà xe buýt đi qua, trang bị đèn chiếu sáng và camera quan sát, có lối lên xuống cho người khuyết tật. 

Việc đưa vào sử dụng điểm đón trả khách văn minh, an toàn tại khu vực Trường THPT, THCS Lê Quý Đôn nhằm xây dựng hình ảnh thân thiện của cơ sở hạ tầng, đảm bảo tiện ích, an toàn, thuận lợi, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, góp phần xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại. Sắp tới, trung tâm sẽ tiếp tục lắp đặt 4 nhà chờ kiểu mẫu tương tự như trên các tuyến đường khác. Đây là dự án triển khai một trong các nội dung phối hợp giữa Sở Giao thông Vận tải TPHCM và Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (SAMCO) về triển khai thực hiện 7 chương trình đột phá của thành phố, được thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa do SAMCO tài trợ. 

Tin cùng chuyên mục