Dựa vào rừng và biển, huyện Cần Giờ phát triển theo hướng đô thị sinh thái

Bí thư Huyện ủy Cần Giờ Nguyễn Quyết Thắng cho biết, trong giai đoạn 2020-2025, huyện Cần Giờ phát triển theo hướng khai thác tiềm năng, lợi thế của rừng và biển, phát triển huyện Cần Giờ theo hướng đô thị sinh thái.

Ngày 26-2, Huyện ủy Cần Giờ (TPHCM) công bố dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cần Giờ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự thảo Báo cáo chính trị gồm 2 phần: kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cần Giờ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển huyện Cần Giờ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trình bày nội dung cơ bản của báo cáo chính trị, đồng chí Lê Minh Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ cho hay, giai đoạn 2015-2020, tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân trên địa bàn huyện đạt 13%/năm. Là địa phương duy nhất của TPHCM có biển và có Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, huyện tiếp tục thu hút lượng lớn khách du lịch, tăng hơn 43%/năm và doanh thu du lịch tăng bình quân 59%/năm. Nhiều đặc sản Cần Giờ phục vụ khách du lịch như: xoài cát, khô cá dứa, yến sào… đã có thương hiệu.

Dựa vào rừng và biển, huyện Cần Giờ phát triển theo hướng đô thị sinh thái ảnh 1 Các đại biểu nghe công bố dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cần Giờ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Tuy vậy, đồng chí Lê Minh Dũng cũng chỉ rõ, sản xuất thủy sản trên địa bàn huyện còn thiếu ổn định. Các mô hình, đối tượng nuôi thủy sản có ứng dụng công nghệ cao chưa nhiều, chưa tạo được sự tác động thúc đẩy ngành thủy sản phát triển nhanh. Sản xuất chưa có sự gắn kết giữa người sản xuất với doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Các mô hình du lịch sinh thái chưa được khuyến khích do cơ chế quản lý còn bất cập.

Theo đồng chí Lê Minh Dũng, trong 5 năm tới, khi các dự án đầu tư chiến lược được TPHCM chỉ đạo triển khai thực hiện, sẽ tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện Cần Giờ phát triển nhanh hơn. Các dự án lớn gồm: Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ với quy mô 2.870ha; cầu Cần Giờ; nâng cấp đường Rừng Sác; phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu… Trong đó, dự án xây dựng cầu Cần Giờ được xem là công trình đột phá quan trọng, đòn bẩy thúc đẩy phát triển Cần Giờ.

Huyện Cần Giờ đặt ra mục tiêu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 95 triệu đồng/người/năm; xóa tất cả các điểm ô nhiễm môi trường và điểm ngập nước cũ và mới; hàng năm, tạo việc làm mới cho trên 1.000 lao động; tỷ lệ người dân hài lòng về dịch vụ hành chính công đạt trên 95%/năm. Trong phát triển Đảng, huyện Cần Giờ dự kiến kết nạp 500 đảng viên trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quyết Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cần Giờ cho biết, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII được công bố để các chi bộ, đảng bộ cơ sở tham khảo và đóng góp ý kiến.

Bí thư Huyện ủy Cần Giờ Nguyễn Quyết Thắng cho biết, huyện Cần Giờ sẽ phát triển theo hướng đô thị sinh thái 

Trong giai đoạn 2020-2025, đồng chí Nguyễn Quyết Thắng cho biết, huyện Cần Giờ phát triển theo hướng tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển và du lịch; bảo tồn và phát huy giá trị hệ sinh thái rừng ngập mặn; phát triển huyện Cần Giờ theo hướng đô thị sinh thái, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Trên cơ sở mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, huyện đã xác định 25 chỉ tiêu chủ yếu và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Quyết Thắng yêu cầu, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị triển khai việc tổ chức lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Việc tổ chức lấy ý kiến cần đảm bảo thiết thực, hiệu quả, làm sao gợi mở được những vấn đề mới, đóng góp để hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị, và đóng góp cho sự phát triển của huyện Cần Giờ.

Tin cùng chuyên mục