Đưa vào hoạt động trung tâm xông hơi giải độc cho nạn nhân chất độc da cam

Sáng 10-8, Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã đưa vào vận hành Trung tâm xông hơi giải độc và phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin.  

Theo quy trình, trước khi vào xông hơi giải độc, các nạn nhân sẽ được bác sĩ chuyên khoa khám sàng lọc sức khỏe và được uống 12 loại vitamin, khoáng chất ngoại nhập  để bổ sung dưỡng chất nhằm nâng cao sức đề kháng trong quá trình xông hơi.

Mỗi liệu trình xông hơi giải độc sẽ kéo dài trong 21 ngày liên tục. Phương pháp xông hơi giải độc được thực hiện theo nguyên lý giải độc qua đường tiết mồ hôi để đào thải các chất độc bên trong cơ thể ra ngoài.

Sau khi đi vào hoạt động, trung tâm sẽ tiếp nhận đăng ký khám sàng lọc và tiến hành xông hơi giải độc cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam với khả năng đáp ứng được khoảng 200 nạn nhân chất độc da cam/năm.

Đây là trung tâm đầu tiên tại tỉnh Lâm Đồng và là trung tâm thứ 7 trong cả nước có chức năng xông hơi giải độc và phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam.

Được biết, hiện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 3.000 nạn nhân chất độc da cam. 

Tin cùng chuyên mục