Đưa vào hoạt động đài phun nước nghệ thuật Phố đi bộ Nguyễn Huệ ​

Tối 31-10, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM cùng các Phó Chủ tịch UBND TP, lãnh đạo các sở, ngành đã nhấn nút, chính thức đưa công trình Đài phun nước nghệ thuật tại giao lộ Nguyễn Huệ và Lê Lợi vào hoạt động sau 4 tháng thi công.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cùng các Phó Chủ tịch UBND TP nhấn nút hoạt động Đài phun nước. Ảnh: QUỐC HÙNG
Điểm nhấn của Đài phun nước là hoa sen chính giữa. Ảnh: QUỐC HÙNG
Đây là công trình có vị trí không gian cảnh quan đô thị, có ý nghĩa về văn hoá, xã hội ngay tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1.
Công trình gồm các phần cảnh quan, xây dựng hồ nước dạng vòng tròn hệ thống búp sen bằng thủy tinh pha lê, hệ thống phun nước chiếu sáng nghệ thuật theo nhạc của CHLB Đức.
Đưa vào hoạt động đài phun nước nghệ thuật Phố đi bộ Nguyễn Huệ ​ ảnh 3 Hệ thống phun nước chiếu sáng nghệ thuật theo nhạc của CHLB Đức. Ảnh: QUỐC HÙNG
Đưa vào hoạt động đài phun nước nghệ thuật Phố đi bộ Nguyễn Huệ ​ ảnh 4 Ảnh: QUỐC HÙNG
Công trình nằm trong kế hoạch cải tạo, nâng cấp không gian công cộng trung tâm TP đúng với qui hoạch của khu vực, phù hợp với các hướng nghiên cứu về không gian đô thị.

Tin cùng chuyên mục