Dựa vào dân để quản lý cán bộ, đảng viên

“Phải dựa vào dân, phát huy vai trò của nhân dân để quản lý cán bộ, đảng viên”, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp nhấn mạnh.
Chiều 16-11, Ban Thường vụ Quận ủy quận Bình Tân (TPHCM) tổ chức tọa đàm về giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; quán triệt, triển khai Nghị quyết số 22 ngày 11-11-2022 của Quận ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; định hướng trọng tâm của Ban Thường vụ Quận ủy về nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022.
Phát huy vai trò nêu gương
Tại buổi tọa đàm, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp nhấn mạnh tầm quan trọng, mối quan hệ mật thiết, biện chứng giữa ba nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận.
Đó là Nghị quyết số 22 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; yêu cầu nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022 và giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Dựa vào dân để quản lý cán bộ, đảng viên ảnh 1 Ban Thường vụ Quận ủy quận Bình Tân (TPHCM) tổ chức tọa đàm. Ảnh: LÊ AN
Trong đó, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân yêu cầu cần đặc biệt quan tâm đến vai trò rất quan trọng của chi bộ và yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Theo đó, mỗi chi bộ cần quan tâm đến công tác chính trị tư tưởng, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng, tình cảm của đảng viên, kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc cũng như cung cấp các thông tin chính thức, chính thống đến từng cán bộ, đảng viên để định hướng tốt công tác tư tưởng.
Đồng thời, phải phát huy tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả và thực chất hơn trong việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Thực hiện đánh giá đa chiều, chặt chẽ, công khai, theo tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, đúng quy trình, nguyên tắc, quy định; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; tuyệt đối tránh hình thức, qua loa, đại khái, dĩ hòa vi quý trong đánh giá cán bộ, đảng viên.
Dựa vào dân để quản lý cán bộ, đảng viên ảnh 2 Các đại biểu dự toạ đàm. Ảnh: LÊ AN
Cùng với đó, cần phát huy tính tiên phong gương mẫu và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trên địa bàn quận theo phương châm “trên trước dưới sau, trong trước ngoài sau”.
Cụ thể, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng phải nêu gương cho đảng viên; đảng viên nêu gương trong quần chúng, cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu gương cho cán bộ…. Nêu gương còn là nói đi với làm, nói ít làm nhiều, nói trúng và nói những vấn đề thiết thực, làm đúng vai, thuộc bài.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trọng tâm trọng điểm, sớm phát hiện những hạn chế, thiếu sót để đề ra những giải pháp khắc phục kịp thời; tránh tình trạng để các hạn chế kéo dài dẫn đến vi phạm, sai phạm.
Bên cạnh tăng cường, phát huy vai trò giám sát của hệ thống MTTQ Việt Nam tại quận, kịp thời nắm bắt những phản ánh của người dân đối với cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống, về thực thi công vụ. “Phải dựa vào dân, phát huy vai trò của nhân dân để quản lý cán bộ, đảng viên”, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân nhấn mạnh.
Tạo mọi điều kiện để đảng viên “tự soi tự sửa”
Trước đó, các đại biểu đã thẳng thắn đánh giá kết quả đạt được và mạnh dạn chỉ ra những điểm còn hạn chế trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
Dựa vào dân để quản lý cán bộ, đảng viên ảnh 3 Tọa đàm nhận được nhiều ý kiến, tham luận sâu sắc của các đại biểu về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ảnh: LÊ AN
Đồng thời, đề xuất các giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý. Từ đó, đúc kết một số bài học kinh nghiệm, cách làm hay hiệu quả, nêu đề xuất, kiến nghị giải pháp có chất lượng để thực hiện trong thời gian tới.
Cụ thể, Trưởng Phòng Nội vụ quận Bình Tân Huỳnh Hữu Nam nhìn nhận, việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong quá trình xem xét, kiểm điểm, đề xuất kỷ luật đảng viên của chi bộ và đảng viên chưa thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình trong thảo luận đánh giá; việc tự phê bình và phê bình còn mang tính hình thức, ngại va chạm, thấy sai nhưng không kiên quyết đấu tranh. Do đó cần phải đề cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong các cuộc họp đánh giá.
Ngoài ra, các ý kiến khác cho rằng, từng đảng viên “tự soi, tự sửa” gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, xem bản thân hoàn thành chức trách, nhiệm vụ đến mức độ nào, còn hạn chế hay vướng mắc gì.
Trong đó, Bí thư Chi bộ khu phố 1, phường Bình Trị Đông A Dương Quang Thuận góp ý thêm, chi bộ phải chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng “công thần” để mỗi cán bộ đảng viên là một tấm gương sáng trong các hoạt động của chi bộ hiện nay. Đồng thời làm tốt việc giám sát đảng viên để kịp thời nhắc nhở, tạo mọi điều kiện để đảng viên “tự soi tự sửa”.
Dựa vào dân để quản lý cán bộ, đảng viên ảnh 4 Bí thư Chi bộ khu phố 1, phường Bình Trị Đông A Dương Quang Thuận góp ý. Ảnh: LÊ AN
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Hưng Hòa A Huỳnh Trần Thanh Phong góp ý thêm, từng đảng viên kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế trong sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, qua đó ngày càng phát huy tính tiên phong gương mẫu, trung thực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của mỗi đảng viên trong chi bộ, kịp thời phát hiện giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu các sai phạm, khuyết điểm, thiếu sót.
Đồng thời, trong công tác tự phê bình và phê bình phải trở thành việc làm thường xuyên của chi bộ; tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình trong các cuộc họp của đảng bộ và sinh hoạt chi bộ phải thật sự sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm và chất lượng hơn.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy quận Bình Tân Nguyễn Văn Hạnh đã triển khai Nghị quyết 22 của Quận ủy quận Bình Tân về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn quận Bình Tân.

Theo đó, mục tiêu của Nghị quyết 22 là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đảng viên.

Cùng với đó, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tin cùng chuyên mục