Đứa trẻ đầu tiên trên thế giới có giới tính không xác định

Em bé 8 tháng tuổi Searyl Atli vừa được cấp một thẻ chăm sóc y tế có phần giới tính chỉ ghi chữ U (không xác định), trở thành đứa trẻ đầu tiên trên thế giới có giới tính không xác định. 
Đứa trẻ đầu tiên trên thế giới có giới tính không xác định
Sự việc này bắt nguồn từ phụ huynh của em là Kori Doty - nhận mình là người đa giới tính. Vị phụ huynh này đã yêu cầu chính quyền tỉnh British Columbia (Canada) cấp cho con mình một tờ giấy khai sinh với phần giới tính ghi “không xác định” kể từ khi em được sinh tại nhà vào tháng 11 năm ngoái.

Chính quyền tỉnh British Columbia đã từ chối yêu cầu này và chỉ cấp một thẻ chăm sóc y tế cho Atli. 

Tin cùng chuyên mục