Đưa Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn vào câu lạc bộ doanh nghiệp nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng/năm

Giai đoạn 2015-2020, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (Sawaco) đã nộp ngân sách bình quân 700 tỷ đồng/năm. Từ kết quả này, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM kỳ vọng, tổng công ty cần tranh thủ cơ hội để bứt phá vươn lên và sẽ để tham gia câu lạc bộ doanh nghiệp nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng/năm.

Ngày 19-8, Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, cùng hơn 151 đại biểu đại diện cho các đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đưa Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn vào câu lạc bộ doanh nghiệp nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng/năm ảnh 1 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Giảm mạnh thất thoát nước

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Phong, nhận xét, 5 năm qua, tổng công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra và đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là việc hoàn thành vượt 2 chỉ tiêu, gồm tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 126% (kết nạp được 314 đảng viên mới, trong khi chỉ tiêu là 250) và tỷ lệ thất thoát nước giảm còn 18,2% (giảm nhanh hơn so mức 25%, là tỷ lệ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

Đồng thời, số lượng hộ dân sử dụng nước sạch ngày càng nhiều, doanh thu tăng bình quân 5,5% năm, nộp ngân sách bình quân trên 700 tỷ đồng/năm. 

Cùng với đó, Đảng bộ lãnh đạo tổ chức ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và không để xảy ra tình trạng thiếu nước hay nước không đảm bảo tiêu chuẩn. Đồng thời lãnh đạo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hướng đến cộng đồng thông qua nhiều chương trình có ý nghĩa thiết thực.

Đưa Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn vào câu lạc bộ doanh nghiệp nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng/năm ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Những thành tích đạt được trong 5 năm qua của Đảng bộ tổng công ty là sự nỗ lực rất lớn trong điều kiện sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn”, đồng chí Nguyễn Thành Phong nhận xét. Chính điều đó đã góp phần tạo ra nền móng vững chắc để tổng công ty phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của TPHCM.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót. Đó là, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt như mong muốn, tỷ suất lợi nhuận bình quân trên vốn bình quân chưa đạt; công tác quản lý đầu tư, xây dựng còn hạn chế; nghiên cứu ứng dụng khoa học - kỹ thuật, hiện đại hóa trong sản xuất, kinh doanh và quản lý chưa đột phá…

Từ đó, đồng chí yêu cầu các đại biểu thảo luận, phân tích sâu hơn, nhất là phân tích rõ những nguyên nhân chủ quan với tinh thần xây dựng, hiến kế để tạo sự chuyển biến trong toàn Đảng bộ. Riêng những tồn tại, hạn chế kéo dài từ nhiều nhiệm kỳ phải được khắc phục triệt để trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề cập đến định hướng của TPHCM trong thời gian tới, là tập trung hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh, có khả năng cạnh tranh cao ở khu vực và quốc tế. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm và thương hiệu sản phẩm, nâng cao tỷ lệ cung ứng sản phẩm đặc trưng của TPHCM trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong đó, “doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt, là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội”.

Vì vậy, đồng chí đề nghị Đảng bộ tổng công ty cần nhận định rõ tiềm năng, thế mạnh và điểm yếu của mình để hoạch định các mục tiêu, giải pháp phát triển phù hợp gắn với định hướng phát triển của TPHCM.

Sớm thành doanh nghiệp cấp nước hàng đầu

Đồng tình với phương hướng, mục tiêu của đơn vị trong nhiệm kỳ tới, đồng chí cũng nhấn mạnh một số vấn đề để đại hội thảo luận.

Theo đó, tổng công ty cần tranh thủ cơ hội để bứt phá vươn lên trong bối cảnh dư địa tăng trưởng còn nhiều và sớm trở thành doanh nghiệp cung cấp nước hàng đầu trong khu vực giai đoạn 2020-2040.

Đặc biệt, đồng chí kỳ vọng, trong nhiệm kỳ mới, tổng công ty sẽ nỗ lực và quyết tâm hơn, để tham gia Câu lạc bộ doanh nghiệp nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng.

Đưa Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn vào câu lạc bộ doanh nghiệp nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng/năm ảnh 3 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn. Ảnh: VIỆT DŨNG
“Giai đoạn 2015-2020, tổng công ty đã nộp ngân sách bình quân 700 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên giai đoạn 2020-2025 mục tiêu nộp ngân sách chỉ 680 tỷ đồng/năm, thấp hơn so với giai đoạn trước. Kết quả đó còn khá khiêm tốn đối với một doanh nghiệp có quy mô lớn”, đồng chí Nguyễn Thành Phong đánh giá.

Đồng chí cũng gợi ý những giải pháp cần thực hiện để trở thành doanh nghiệp đóng góp lớn cho ngân sách, trên 1.000 tỷ đồng/năm. Đó là việc cần tập trung thực hiện có hiệu quả và đồng bộ các giải pháp lớn như: điều tiết hợp lý các nguồn nước; mở rộng cung cấp nước sạch ra ngoài địa bàn TPHCM. Đồng thời, giảm mạnh tỷ lệ thất thoát nước; mở rộng ngành nghề kinh doanh liên quan đến lĩnh vực cấp nước theo quy định.

Đặc biệt là việc ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và tăng cao hơn nữa năng suất lao động cũng như tiết kiệm chi phí thông qua việc khoán chi phí thường xuyên và trả lương qua đánh giá hiệu quả công việc.

Trong áp dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ thì cần thí điểm ứng dụng robot, trí tuệ nhân tạo vào quản lý và vận hành một số hệ thống cấp nước trực thuộc. Việc này cũng góp phần cùng thành phố thực hiện thắng lợi đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh”.

Ghi nhận nỗ lực giảm tỷ lệ thất thoát nước, song đồng chí đề nghị đơn vị cần quyết tâm hơn để giảm tỷ lệ thất thoát nước đến mức thấp nhất. Đồng thời cần đặt mục tiêu trong 5 năm tới người dân có thể uống nước tại vòi như Singapore, trước hết là ở các khách sạn 5 sao, chung cư cao cấp, khu đô thị mới.

Đồng chí tin tưởng, với nguồn lực trên 4.000 lao động, cùng những kinh nghiệm tích lũy, khả năng đổi mới sáng tạo thì cần có quyết tâm và khát vọng để hiện thực hóa điều đó.

Phân tích đặc thù của đơn vị là ngành kinh tế đặc biệt (khai thác tài nguyên thiên), đồng chí cho rằng, Đảng bộ tổng công ty cần đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước tại sông Sài Gòn, sông Đồng Nai. Ngoài ra, Đảng bộ cần xác định chiến lược an ninh nguồn nước là nhiệm vụ chính trị hàng đầu.

Cùng với đó là việc tập trung cho công tác xây dựng Đảng, trong đó, phát huy mạnh mẽ vai trò của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. 

Ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng phục vụ

Trước đó, báo cáo tại đại hội, đồng chí Dương Hồng Đệ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sawaco, thông tin nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sawaco xác định hoạt động cung cấp nước sạch, dịch vụ tiên tiến có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của TP là nhiệm vụ trung tâm, liên tục trong quá trình hoạt động. Từ các ứng dụng công nghệ tiên tiến, từng bước hiện đại hóa ngành cấp nước, Sawaco đã hoàn thành sớm và duy trì chỉ tiêu cung cấp nước sạch cho 100% người dân TP.

Theo đồng chí Dương Hồng Đệ, Sawaco triển khai quyết liệt chương trình “Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng” bằng nhiều nhóm giải pháp. Đó là cải cách thủ tục hành chính, đa dạng hóa các hình thức thanh toán tiền nước, đổi mới và mở rộng kênh giao tiếp khách hàng, ứng dụng điện thoại di động thông minh trong đọc số, triển khai hóa đơn điện tử... gắn với phát động phong trào thi đua. Từ đó đã góp phần phát triển khách hàng, tăng sản lượng nước tiêu thụ, tăng doanh thu và giảm hóa đơn sử dụng từ 0m³ đến 4m³.

Đưa Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn vào câu lạc bộ doanh nghiệp nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng/năm ảnh 4 Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Công tác giảm thất thoát nước được Sawaco quan tâm thực hiện. Tỷ lệ thất thoát nước trong các năm đều hoàn thành vượt kế hoạch. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ thất thoát nước còn 20,85%, giảm 9,58% so với năm 2015 (bình quân mỗi năm giảm gần 2%).

Trong nhiệm kỳ mới, Sawaco đưa ra 8 chỉ tiêu, nổi bật là đảm bảo tỷ lệ 100% hộ dân TP được cấp nước sạch; tỷ lệ nước thất thoát, thất thu cuối năm 2025 dưới 17,5%. Đại hội cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm, như thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh nguồn nước và đảm bảo hoạt động sản xuất, cung cấp nước sạch, sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, nguồn nước. Đồng thời, đẩy mạnh giảm thất thoát nước bền vững; hiện đại hóa ngành nước, hướng đến xây dựng hệ thống cấp nước thông minh. 

5 năm qua, Sawaco đầu tư 11.500 tỷ đồng phát triển mạng lưới cấp nước và gắn mới đồng hồ khách hàng. Qua đó, đơn vị cung cấp mới cho hơn 541.800 hộ dân có nước sạch, nâng tổng số hộ dân được cấp nước sạch hiện nay là khoảng 2,2 triệu hộ dân.

Đơn vị tiếp nhận thêm 600.000m³ nước/ngày từ các nhà máy nước xã hội hóa, nâng tổng công suất cấp nước lên 2,4 triệu m³/ngày. Trong đó, lượng nước tiêu thụ khoảng 2 triệu m³/ngày đêm. Ngoài ra, đơn vị đầu tư hơn 177 km đường ống truyền tải (mạng cấp 1 và cấp 2) và gần 5.620 km đường ống phân phối (cấp 3), nâng tổng chiều dài đường ống cấp nước lên gần 11.580 km.

Kế hoạch cấp nước an toàn được Sawaco triển khai từ cấp Tổng công ty đến từng đơn vị, giúp chủ động ứng phó, khắc phục sự cố khi có ảnh hưởng đến mạng lưới cấp nước, cùng các giải pháp xử lý kỹ thuật, điều phối, vận hành hiệu quả và an toàn mạng lưới cấp nước, không để xảy ra tình trạng gián đoạn cung cấp nước kéo dài. 

Tin cùng chuyên mục