Đưa quan hệ hợp tác TPHCM - Vientiane lên tầm cao mới

Sáng 15-10, lãnh đạo TPHCM và thủ đô Vientiane, Lào đã hội đàm trực tuyến và ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2021-2025. 

Góp phần thúc đẩy mối quan hệ truyền thống vĩ đại 

Tham dự tại điểm cầu TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM cùng lãnh đạo các sở ngành TPHCM.

Tham dự tại điểm cầu thủ đô Vientiane có các đồng chí: Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thủ đô Vientiane; Atsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Bí thư Thành ủy, Đô trưởng thủ đô Vientiane cùng lãnh đạo các sở ngành thủ đô Vientiane.

Mở đầu hội đàm, đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ khó khăn với các bạn Lào khi thủ đô Vientiane xuất hiện số ca mắc Covid-19 ở 7/9 quận và buộc phải áp dụng biện pháp phong tỏa đến ngày 30-9. Đồng chí Nguyễn Văn Nên mong dịch bệnh ở thủ đô Vientiane và TPHCM được kiểm soát để sớm nối lại các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo hai bên.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định, trên nền tảng mối quan hệ anh em thân thiết mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ và nhân dân hai bên vun đắp bấy lâu, lãnh đạo TPHCM mong muốn TPHCM và thủ đô Vientiane tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa để nâng quan hệ hai bên lên tầm cao mới, góp phần thúc đẩy quan hệ truyền thống vĩ đại giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào. 

Đưa quan hệ hợp tác TPHCM - Vientiane lên tầm cao mới ảnh 1 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi ký kết Bản ghi nhớ giữa UBND TPHCM và Chính quyền thủ đô Vientiane. Ảnh: VIỆT DŨNG

Điểm lại những thành công của Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2016-2020 giữa TPHCM và thủ đô Vientiane, đồng chí Nguyễn Văn Nên  đề nghị trong giai đoạn 2021-2025, hai bên nên đặt trọng tâm đẩy mạnh hợp tác giữa các sở ban ngành và đoàn thể.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý, công tác phát triển nguồn nhân lực là chìa khóa của mọi thành công, do đó TPHCM sẽ tạo điều kiện hết sức để các đồng chí cán bộ Lào có cơ hội đến thành phố để nghiên cứu sâu các lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, tài chính, thuế... và sẽ tiếp tục cấp học bổng giáo dục và đào tạo nghề cho cán bộ và người dân thủ đô Vientiane.

Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp giữa hai đảng, hai nước, theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, TPHCM và thủ đô Vientiane cần thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi, bồi dưỡng thế hệ trẻ về lịch sử và truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt, vĩ đại giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước để mối quan hệ Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tạo ra bước đột phá mới

Về phần mình, đồng chí Anouphap Tounalom khẳng định, trong thời gian qua, mặc dù đại dịch Covid-19 gây khó khăn cho Lào và Việt Nam, song trong hoàn cảnh đó, hai nước càng bày tỏ tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau. Đồng chí khẳng định đây là tài sản vô giá giữa hai đảng, hai nhà nước, cần giữ gìn, phát huy và truyền lại cho các thế hệ sau.

Đồng chí Anouphap Tounalom đề xuất hai bên tăng cường hợp tác về mặt kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học nhằm tạo ra bước đột phá mới và tin tưởng quan hệ hai bên ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.  

Về những thành quả đạt được trong Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2016-2020 giữa TPHCM và thủ đô Vientiane, đồng chí Phan Văn Mãi và đồng chí Atsaphangthong Siphandone đánh giá, kết quả hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, thu được nhiều kết quả tích cực. Hàng năm hai bên có các hoạt động xúc tiến đầu tư - thương mại. Nhằm thúc đẩy thương mại và du lịch, hai bên đang xem xét khả năng hình thành trung tâm thương mại và du lịch của hai địa phương tại TPHCM và thủ đô Vientiane. Ở lĩnh vực nông - lâm nghiệp, hai bên cũng đã đạt nhiều kết quả khích lệ qua triển khai các dự án… 

Cuối buổi hội đàm, đồng chí Phan Văn Mãi và đồng chí Atsaphangthong Siphandone đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa TPHCM và thủ đô Vientiane giai đoạn 2021-2025 trước sự chứng kiến của đồng chí Nguyễn Văn Nên và đồng chí Anouphap Tounalom.

Tin cùng chuyên mục