Đưa máy bay không người lái diệt châu chấu sa mạc

Theo Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT), trước nguy cơ châu chấu sa mạc có thể di chuyển vào Việt Nam gây hại các cánh đồng, cơ quan này đã làm việc với Bộ Quốc phòng diễn tập sử dụng máy bay không người lái phun thuốc phòng trừ châu chấu sa mạc. 

Bộ NN-PTNT đang theo dõi tình hình các đàn châu chấu sa mạc lây lan, gây hại trên thế giới thông qua Internet, các phương tiện thông tin đại chúng, để chủ động các phương án phòng chống dịch kịp thời và hiệu quả. Bên cạnh đó, bộ phối hợp các địa phương vùng miền núi phía Bắc giám sát châu chấu di cư qua biên giới để phòng trừ sớm, ngay khi châu chấu xâm nhập xuống cây trồng nông nghiệp.

Tin cùng chuyên mục