Đưa Cảng Bến Đình vào khai thác vận hành thử nghiệm

Ngày 10-7, Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức đưa cảng Bến Đình (thôn An Vĩnh, huyện Lý Sơn) vào khai thác vận hành thử nghiệm.

Cảng Bến Đình có tổng vốn đầu tư hơn 250 tỷ đồng, công trình khởi công vào tháng 11-2016, hoàn thành nghiệm thu tháng 10-2020, đến nay công trình đã chính thức đưa vào vận hành thử nghiệm. Công trình cho phép neo đậu cùng lúc hai tàu trọng tải 2.000 DWT và 1000 DWT, một tàu khách 400 ghế, đáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân cùng khách du lịch trong nước và quốc tế.

Đưa Cảng Bến Đình vào khai thác vận hành thử nghiệm ảnh 1 Nhà điều hành cảng Bến Đình

Việc đưa vào vận hành thử nghiệm cũng là khoảng thời gian để Ban Quản lý cảng theo dõi, đánh giá, điều chỉnh tiến tới hoàn thiện đưa cảng Bến Đình vào vận hành chính thức, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế, xã hội huyện Lý Sơn. 

Đưa Cảng Bến Đình vào khai thác vận hành thử nghiệm ảnh 2 Cảng Bến Đình đón những vị khách đầu tiên từ tàu khách cập cảng
Việc đưa đón khách và hàng hóa từ khu vực đợi đến vị trí lên tàu được trung chuyển bằng ôtô và phương tiện cơ giới, riêng khu vực bán vé nằm ở nhà ga trung tâm cảng Bến Đình.
Đưa Cảng Bến Đình vào khai thác vận hành thử nghiệm ảnh 3 Việc vận chuyển hành hóa bằng xe cơ giới tại cảng Bến Đình
Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi (trực thuộc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi) là đơn vị được giao tổ chức khai thác công trình, cung cấp dịch vụ cảng biển, nhà ga và các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác tại cảng Bến Đình.
Cảng Bến Đình là công trình cảng biển cấp IV, với 1 bến cầu tàu dài 240m, bao gồm các hạng mục chính như bến cập tàu dài 87m, cầu dẫn dài 153m, kè bảo vệ bờ dài hơn 498m, diện tích khu lấn biển 4,8ha, khu vực cảng 3,1ha, nhà ga rộng 1.000m2, nhà làm việc 250m2.

Tin cùng chuyên mục