Đưa 6 người xuất cảnh trái phép sang Lào để nhận 2 triệu đồng tiền công

Ngày 30-6, Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Song Lam đang thực hiện hành vi tổ chức đưa 6 người xuất cảnh trái phép sang Lào.
Đối tượng Phạm Viết Tường bị lực lượng chức năng bắt giữ
Đối tượng Phạm Viết Tường bị lực lượng chức năng bắt giữ

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 29-6, tại bến sông Sê Pôn thuộc Khóm Duy Tân (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), lực lượng chức năng Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Song Lam (38 tuổi, trú tại Khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) đang thực hiện hành vi tổ chức đưa 6 người xuất cảnh trái phép sang Lào.

Qua khai thác nhanh, đối tượng Lam khai nhận được Phạm Viết Tường thuê dẫn 6 người trên xuất cảnh trái phép qua Lào để lấy tiền công.

Đưa 6 người xuất cảnh trái phép sang Lào để nhận 2 triệu đồng tiền công ảnh 1 Nhóm người xuất cảnh trái phép sang Lào bị lực lượng chức năng phát hiện

Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã nhanh chống điều tra xác minh thông tin, thu thập tài liệu chứng cứ và tiến hành bắt giữ khẩn cấp Phạm Viết Tường (30 tuổi, trú tại Khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo).

Tại đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Tường khai nhận ngày 28-6 có một người phụ nữ không rõ lai lịch thuê đưa 6 người trên qua Lào với giá 2 triệu đồng. Sau khi thống nhất giá cả, Tường đã bàn bạc với Lam tiến hành đưa 6 người trên từ khách sạn đến bến sông Sê Pôn để đưa qua bên kia biên giới.

Hiện vụ việc đang được Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục