Đưa 5.000 thiết bị tiên tiến nhất đến cho nông dân Việt

Cuối tháng 10 này sẽ có một buổi triển lãm giữa những sáng chế máy móc thiết bị trong nước, do chính các kỹ sư, nông dân Việt tự làm, cùng với hàng ngàn sản phẩm, thiết bị tiên tiến, hiện đại nhất đến từ hơn 20 quốc gia trên thế giới, phục vụ riêng cho ngành nông - lâm - ngư nghiệp

Trưa ngày 11-10, tại Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp báo về việc sắp diễn ra triển lãm quốc tế  (Growtech Vietnam) về các thiết bị và công nghệ phục vụ cho ngành nông – lâm – ngư nghiệp của Việt Nam.

Đây là triển lãm do Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ (Bộ KH-CN) cùng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN-PTNT) tổ chức.

Họp báo giới thiệu về triển lãm các thiết bị hiện đại sắp đưa về Việt Nam phục vụ cho ngành nông nghiệp

Theo đó, triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 31-10 đến ngày 2-11, tại Trung tâm Triển lãm ICE (Hà Nội), với khoảng gần 5.000 sản phẩm là những thiết bị công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất trong ngành nông- lâm - ngư nghiệp, được đưa đến từ hơn 20 quốc gia đến Việt Nam để trưng bày, như: Hà Lan, Pháp, New Zealand, Ý, Chile, Nhật Bản, Tây Ban Nha… 

Triển lãm Growtech Vietnam được tổ chức nhằm hai mục đích: “trình diễn” các loại công nghệ, thiết bị mới nhất, tiên tiến nhất trên thế giới được áp dụng trong nông nghiệp để các doanh nghiệp, nông dân Việt Nam có thể tìm hiểu, tiếp cận và tìm cơ hội để kết nối, chuyển giao công nghệ giữa thế giới và Việt Nam. 

Các thiết bị tiên tiến nhất là giải pháp đột phá cho nông nghiệp công nghệ cao sẽ được trình diễn tại Hà Nội vào cuối tháng 10 này

Trong số hàng ngàn sản phẩm, thiết bị trong triển lãm lần này sẽ có những loại máy móc, phương tiện kỹ thuật mang tính ứng dụng cao, tạo ra đột phá cho nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam, ví dụ như: Hệ thống robot quản lý trang trại, robot phun thuốc tự động, máy bay không người lái phun thuốc và tưới tiêu; màng che nhà kính tối ưu hiệu ứng ánh sáng và nhiệt độ, hệ thống thoát nước thông minh; các giải pháp công nghệ xử lý tẩy rửa tồn dư hóa chất của đất, sản xuất ra sản phẩm nông sản sạch…

Ngoài ra, triển lãm còn có các sáng kiến của doanh nghiệp và nông dân Việt cùng tham gia “đua tài” như sáng chế máy gieo hạt tự động thế hệ mới, máy rửa củ quả tự động của kỹ sư Lê Thanh Trị tại tỉnh Lâm Đồng; máy cấy không động cơ và máy cấy động cơ điện của 1 doanh nghiệp ở tỉnh Thái Bình; máy trồng cây tự động, máy đóng bầu ươm công nghiệp của anh Phạm Văn Hát ở Hải Dương; máy xúc lúa, cà phê vào bao, máy vét bùn của nhà sáng chế Hoàng Văn Liêm đến từ Cần Thơ…

Tin cùng chuyên mục