Đưa 4 ngư dân bị nạn trên biển vào bờ an toàn

Lúc 13 giờ 30 ngày 27-10, lực lượng Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã tiếp nhận 4 ngư dân Bình Định gặp nạn do chìm tàu trên biển, trong đó có một thuyền viên bị thương nặng.
Trước đó, ngày 19-10, tàu cá ĐNa 90339 do ông Phạm Đỗ (trú tại phường Thanh khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi cách vùng biển Đà Nẵng hơn 300 hải lý, phát hiện tàu cá BĐ 95116 của ông Trương Tha (trú tại xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) cùng với 3 lao động gặp nạn dẫn đến bị chìm. Trên tàu có 1 thuyền viên bị thương nặng và đề nghị được cấp cứu khẩn cấp. Tàu ĐNa 90339 đã tiếp cận tàu cá bị nạn, kịp thời chuyển các thuyền viên lên tàu. Sau hơn 1 tuần trên biển, đến chiều 27-10, tàu ĐNa 90339 đã đưa được 4 thuyền viên về Trạm Kiểm soát Biên phòng Mân Quang, Đồn Biên phòng Sơn Trà. 

Hiện các thuyền viên trên tàu BĐ 95116 đang được quân y Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng chăm sóc và kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Tin cùng chuyên mục