Đưa 240 công dân Việt Nam từ Philippines về nước

Ngay sau khi hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Cần Thơ, những người tham gia chuyến bay đã được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định.

Ngày 18-7, các cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Philippines đưa 240 công dân Việt Nam từ Philippines về nước, trong đó có trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai, người cao tuổi, người lao động hết hạn hợp đồng, người đi thăm thân, du lịch bị kẹt lại và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Ngay sau khi hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Cần Thơ, những người tham gia chuyến bay đã được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định.

* Chiều cùng ngày, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã bàn giao bà Trần Thị Huệ (58 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho gia đình sau thời gian bà Huệ cách ly ngừa Covid-19 tại bệnh viện. Điều ly kỳ ở chỗ bà Huệ đã thất lạc người thân 24 năm nay.  

Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngày 3-7 sau khi được Công an tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc trao trả về Việt Nam, bà Huệ đã được đưa vào cách ly theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Lúc mới vào viện, bà Huệ có dấu hiệu rối loạn tâm thần, thường xuyên kích động, đập phá. Tuy nhiên sau một thời gian điều trị, bệnh tình của bà Huệ đã thuyên giảm. Các bác sĩ tại khu cách ly đã tìm hiểu, khai thác được địa chỉ gia đình bà Huệ và liên hệ với cơ quan chức năng để xác minh và gọi người thân đến đón.

Tin cùng chuyên mục