Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Dự thảo Luật Giáo dục sẽ góp phần giải quyết tình trạng lương giáo viên quá thấp

Trao đổi với phóng viên bên lề Quốc hội sáng 30-10, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho hay rất trăn trở với trường hợp cô giáo mầm non Trương Thị Lan (Hà Tĩnh) chỉ nhận được lương hưu 1,3 triệu đồng sau 37 năm công tác. 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ

Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) đang được xây dựng (theo kế hoạch tháng 5-2018 sẽ trình xin ý kiến Quốc hội và dự kiến thông qua vào kỳ họp cuối năm) sẽ tính toán điều chỉnh bất hợp lý này theo hướng “yêu cầu đổi mới thì chế độ đãi ngộ phải phù hợp”, vị Bộ trưởng nói.

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, hiện nay thang bảng lương trong giáo dục còn khá thấp so với yêu cầu, nhất là yêu cầu đổi mới giáo dục.

Bộ trưởng cho biết đã làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, đề xuất phải có đánh giá một cách công bằng hơn, nhất là đối với giáo viên bậc mầm non, trong khi đội ngũ này chịu áp lực rất lớn trong công việc.

“Muốn có động lực thì phải có chế độ phù hợp, phải có thu nhập đủ sống để yên tâm chứ không hô hào suông thì khó”, ông Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục