Du lịch thế giới khó phục hồi trước năm 2023

Theo báo cáo chung của Tổ chức Du lịch thế giới thuộc Liên hiệp quốc (UNWTO) cũng như thông tin công bố tại Hội nghị Liên hiệp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) ngày 30-6, ngành công nghiệp không khói khó phục hồi hoàn toàn cho đến năm 2023.

Báo cáo nêu rõ, việc tiêm chủng vaccine Covid-19 là yếu tố chính giúp khôi phục ngành du lịch, vốn được coi là “phao cứu sinh” của nhiều nước, đặc biệt là các quốc đảo nhỏ vốn phụ thuộc hoàn toàn vào ngành này để tạo việc làm.

Thống kê cho thấy, lượng khách quốc tế trong năm 2020 đã giảm 73% so với mức trước khi xảy ra đại dịch Covid-19 hồi năm 2019, riêng lượng khách đến các nước đang phát triển giảm từ 60%-80%. Trong bối cảnh tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 trên thế giới vẫn không đồng đều, báo cáo cho rằng, thiệt hại kinh tế hoàn toàn có thể tập trung ở những nước có tỷ lệ tiêm phòng thấp. Theo UNCTAD, sự sụp đổ trong ngành du lịch quốc tế do dịch có thể gây thiệt hại hơn 4.000 tỷ USD cho GDP toàn cầu trong năm 2020 và 2021.

Tin cùng chuyên mục