Cảnh quan kỳ thú cùng sự đa dạng về động vật hoang dã giúp Nam Phi trở thành một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng. Tuy nhiên, do dịch Covid-19, đặc biệt kể từ sau khi phát hiện biến thể Omicron, ngành du lịch Nam Phi lâm vào khó khăn.
Trong năm nay, lượng du khách nước ngoài đến nước này giảm 71% so với năm 2019, chỉ hơn 5 triệu lượt.
Các biện pháp hạn chế đi lại của Liên minh châu Âu, Anh và Mỹ - 3 thị trường du khách nước ngoài lớn nhất của Nam Phi khiến tình trạng hủy vé diễn ra tại hàng loạt các công ty lữ hành.
Theo Giám đốc điều hành Hội đồng Doanh nghiệp lữ hành Nam Phi Tshifhiwa Tshivhengwa, một cuộc khảo sát các công ty lữ hành cho thấy, tổn thất do hủy tour đã lên tới gần 1 tỷ rand (hơn 63 triệu USD). Con số này không bao gồm thiệt hại của các hãng hàng không, nhà hàng và khách sạn.
Tin cùng chuyên mục

Sản xuất điện Mặt trời vào ban đêm

Giới trẻ châu Phi tích cực chống rác thải nhựa

Lợi ích từ việc robot hỗ trợ phẫu thuật

Thử nghiệm dự án điện mặt trời bằng AI

Hàng trăm ngàn hecta bãi triều biến mất

Cá heo vaquita chỉ còn 10 con

Nắp cống nghệ thuật

NASA thu được âm thanh kỳ lạ của hố đen vũ trụ

Bùng nổ ngành công nghiệp vật nuôi ở Trung Quốc
