Dự kiến Đồng Nai sẽ mở lại một số dịch vụ từ ngày 9-10

Sáng 7-10, tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, thống nhất bỏ các chốt kiểm soát ở "vùng xanh" và dự kiến đến ngày 9-10 sẽ mở lại một số hoạt động, dịch vụ.

Theo đó, các loại dịch vụ như sửa chữa các loại xe, máy móc, thiết bị dân dụng, cửa hàng tạp hoá, thiết bị văn phòng, cắt tóc, gội đầu... sẽ được hoạt động trở lại nhưng không quá 5 người cùng thời điểm và không quá 50% công suất. Riêng hoạt động thể dục thể thao không quá 10 người. Điều kiện để hoạt động trở lại là người dân đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine Covid-19 sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong thời gian 180 ngày, đồng thời chấp hành nghiêm nguyên tắc 5K.

Đồng Nai thống nhất bỏ chốt "vùng xanh"

Đối với vấn đề lưu thông sẽ bỏ các loại giấy đi đường đã quy định trước đó, người dân phải sử dụng mã QR trên ứng dụng PC-Covid và thể hiện lịch sử tiêm chủng. Trường hợp không có mã QR thì xuất trình giấy xác nhận tiêm chủng khi có yêu cầu.

Tin cùng chuyên mục