Du học sinh tham gia chống dịch

Hai anh em Ngô Nguyễn Nhật Quang (23 tuổi, du học sinh Mỹ) và Ngô Nguyễn Thiện Quang (21 tuổi) đều trở thành tình nguyện viên hỗ trợ người dân mùa dịch. Nhật Quang hỗ trợ các chốt phong tỏa ở phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức; Thiện Quang làm tình nguyện viên ở khu vực quận 7. 
Nhật Quang tại 1 chốt phong toả ở phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức
Nhật Quang tại 1 chốt phong toả ở phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức

“Gia đình lo cho em, sợ em tiếp xúc quá nhiều sẽ dễ bị mắc Covid-19. Lòng em bị thôi thúc nên quyết tâm đăng ký làm tình nguyện viên. Nếu không thể đóng góp được gì lớn lao cho cộng đồng thì mong làm được điều nho nhỏ, phù hợp khả năng trong giai đoạn này. Năm ngoái em đã mất cha, em thật sự không muốn ai mất đi người thân lúc dịch bệnh này nữa. Chính quyền hiện đang rất cố gắng và em tin sự đoàn kết của người dân sẽ giúp thành phố chiến thắng dịch bệnh”, Nhật Quang chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục