Dự báo vẫn còn 2-4 cơn bão đổ vào đất liền từ nay đến tháng 3-2023

Chiều nay 15-9, Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia đã cập nhật báo cáo nhận định tình hình thiên tai và thời tiết trên cả nước từ nay đến tháng 3-2023. 
Dự báo vẫn còn 2-4 cơn bão đổ vào đất liền nước ta trong các tháng từ nay đến cuối năm 2022
Dự báo vẫn còn 2-4 cơn bão đổ vào đất liền nước ta trong các tháng từ nay đến cuối năm 2022

Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia thông tin, chuẩn sai nhiệt độ bề mặt biển ở khu vực trung tâm Thái Bình Dương (khu vực NINO 3.4) là -1oC trong tuần đầu tháng 9-2022, không thay đổi so với tuần đầu tháng 8-2022. Dự báo trạng thái La Nina vẫn còn duy trì đến tháng 12-2022 với xác suất 80-90% và giảm xác suất còn 50-60% trong các tháng 1 đến 3-2023. 

Từ nay đến tháng 3-2023, dự báo trên Biển Đông có khoảng 5-7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó vẫn còn 2-4 cơn ảnh hưởng tới đất liền nước ta. Đề phòng xảy ra bão và mưa lớn dồn dập tại miền Trung trong các tháng cuối năm 2022. Có khả năng trong tháng 1-2023 vẫn còn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông.

Cập nhật đến chiều 15-9, ở phía Tây khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa đo tại thị trấn P’rao (Quảng Nam) 64mm, Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) 43mm, An Hưng (Bình Định) 52mm, Mơ Nông (Gia Lai) 52mm…

Dự báo từ đêm 15-9 đến ngày 17-9, ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc của miền Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm. 

Những nơi khác ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và dông nhưng cường độ thấp hơn. Từ đêm 17-9, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc bộ giảm dần.

Chiều tối và tối nay 15-9, ở phía Tây khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

“Mưa dông ở phía Tây khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới”, cơ quan khí tượng cảnh báo.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam mạnh, hiện nay, thời tiết trên khu vực giữa và nam Biển Đông, vùng biển Nam bộ (nhất là Cà Mau – Kiên Giang) cũng đang rất xấu, đề phòng các cơn dông, lốc. 

Nghệ An còn 12 bản bị chia cắt do mưa lũ

Chiều 15-9, ông Vi Oanh, Trưởng phòng NN-PTNT huyện rẻo cao Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn huyện vẫn còn 12 bản bị chia cắt do mưa lũ. Tuyến đường huyết mạch từ trung tâm huyện qua xã Chiêu Lưu đến trung tâm xã Bảo Thắng vẫn còn tắc do nhiều điểm sạt lở và nước khe suối dâng cao. Công tác khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn do ban đêm thường xuyên có mưa. Để đưa nhu yếu phẩm vào các bản bị chia cắt, lực lượng chức năng phải đi bộ nhiều giờ qua các điểm sạt lở, khe suối, vòng xuống huyện Tương Dương để ngược lên.

Tính đến nay, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 4-9 trên địa bàn huyện rẻo cao Kỳ Sơn đã làm 138 nhà dân hư hỏng, trong đó có 8 nhà hỏng hoàn toàn. Các tuyến đường huyết mạch từ trung tâm huyện đi các xã Chiêu Lưu, Na Ngoi, Hữu Lập, Bảo Nam, Bảo Thắng… bị sạt lở nặng; 6 công trình thủy lợi, 15 công trình nước sinh hoạt, các điểm trường Mầm non Chiêu Lưu 2, Tiểu học Chiêu Lưu 2, Mầm non Phà Đánh, Tiểu học Huồi Tụ bị hư hỏng; hơn 50ha lúa mất trắng… Tổng thiệt hại ban đầu ước tính gần 90 tỷ đồng.

DUY CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục